Vệ sĩ vừa nghỉ việc đã đột nhập nhà dân trộm laptop, ĐTDĐ

22/08/2015 12:32 GMT+7

(TNO) Sáng nay 22.8, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) thực hiện quyết định khởi tố và bắt giam Lê Văn Hiệp (21 tuổi), ngụ xã Phú Sơn, H. Lâm Hà (Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Sáng nay 22.8, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), thực hiện quyết định khởi tố và bắt giam Lê Văn Hiệp, bảo vệ của một công ty vệ sĩ vừa nghỉ việc (21 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiệp tại Công an Đà LạtHiệp tại Công an Đà Lạt
Hiệp từ Phú Sơn lên thuê nhà trọ ở đường Tôn Thất Tùng (P8, Đà Lạt) để ở và đi làm vệ sĩ cho Công ty Bảo vệ S.L.
Sáng 21.8, Hiệp đi trên đường Vạn Kiếp, P8 (Đà Lạt) thấy cửa số nhà số 32 mà chị N.T.N.T đang thuê trọ không đóng cửa nên lẻn vào. Sau khi lục lọi, Hiệp lấy trộm 2 laptop, 1 máy chụp hình, 3 điện thoại di động và 5,8 triệu đồng.
Hiệp gọi taxi mang số tài sản trộm được đến đường Bùi Thị Xuân bán bớt một Laptop được 1,6 triệu đồng. Số còn lại Hiệp mang về nhà trọ của bạn gái cất giấu. Đến trưa cùng ngày Hiệp bị các chiến sĩ công an Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội bắt giữ cùng tang vật.
Bước đầu Hiệp khai nhận làm vệ sĩ cho công ty được hơn 2 tuần và mới xin nghỉ việc 3 ngày vì Công ty chưa trả lương. Do không có tiền trả nợ và tiêu xài nên nảy sinh việc trộm cắp.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.