Vi phạm tại trung tâm dạy nghề ở Quảng Bình: Có giơ cao đánh khẽ?

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
19/09/2018 11:44 GMT+7

Trung tâm dạy nghề ở Quảng Bình để xảy ra nhiều sai sót liên quan đến công tác quản lý bộ máy, hồ sơ, nhân sự, tài chính, sử dụng trụ sở… có trách nhiệm của ông Nguyễn Khoa Văn, giám đốc trung tâm.

Kết quả kiểm tra hoạt động của Trung tâm Dạy nghề (gọi tắt là trung tâm) thuộc Hội LHPN tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ tháng 11.2016 đến tháng 5.2018 (bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó chủ tịch Hội, làm tổ trưởng tổ kiểm tra) vừa xác định trung tâm này để xảy ra nhiều sai sót, có trách nhiệm của ông Nguyễn Khoa Văn, giám đốc trung tâm. Các vi phạm liên quan đến công tác quản lý bộ máy, hồ sơ, nhân sự, tài chính, sử dụng trụ sở…
Cụ thể, trung tâm đã ký 8 hợp đồng lao động thời hạn dưới 12 tháng không đúng quy trình và quy định; hiện chỉ có 1 hồ sơ hợp đồng được lưu giữ. Ông Văn từng ký bổ nhiệm một nữ cán bộ giữ chức vụ phụ trách Phòng đào tạo cũng không đúng quy trình, thủ tục; có đến 4/7 viên chức được đồng ý cho đi đào tạo sau ĐH với những chuyên ngành chưa thực sự cần thiết so với kế hoạch phát triển của đơn vị. Ở một số thời điểm, dù không có việc để bố trí cho các hợp đồng làm việc nhưng trung tâm cũng phải chịu chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn... gây lãng phí, nợ đọng nhiều năm.
Ngoài nợ chế độ đào tạo sau ĐH của cán bộ, trung tâm còn trả chậm tiền lương cho nhân viên hợp đồng, nợ lương ở một số tháng trong các năm 2016, 2017, đầu năm 2018 (tổng cộng 70 triệu đồng). Thẻ BHYT cũng bị cấp chậm; nợ BHXH từ năm 2016 tính đến giữa tháng 5.2018 là 244 triệu đồng…
Ngoài ra, còn có các khoản nợ khác liên quan đến tiền điện thoại, công tác phí, xăng xe… Hồ sơ, thủ tục trong việc cho thuê kinh doanh cà phê trong khuôn viên trụ sở cũng không theo quy định; liên tiếp trong 2 năm 2016 và 2017, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh yêu cầu chấm dứt hợp đồng cho thuê nhưng đến thời điểm tổ kiểm tra làm việc (đầu tháng 6.2018) trung tâm vẫn không thực hiện…
Với những vi phạm này, tổ kiểm tra đề xuất khiển trách ông Văn và bà Dương Thị Thúy Hà (kế toán). Mặc dù vậy, ngày 29.6, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, đã ký thông báo trong đó yêu cầu “nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm” đối với ông Văn và bà Hà. Trong thông báo, có nội dung trái với thực tế được tổ kiểm tra kết luận trước đó, như chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ công chức, viên chức “được thực hiện theo quy định”.
Trả lời PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hân cho rằng những vi phạm của ông Văn chưa đến mức phải thành lập hội đồng xử lý kỷ luật.
Đáng chú ý, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trung tâm còn lập 2 bộ hồ sơ khống hồi tháng 2.2018 (sơn sửa trụ sở) và tháng 4.2018 (làm nhôm kính, đóng trần nhà vệ sinh) với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Ông Văn xác nhận đã sử dụng nguồn tiền này “vào mục đích khác”.
Đến khi bị PV Thanh Niên phát hiện “chi tiết” này, những ngày vừa qua đã thấy có thợ đến sơn trụ sở và sửa chữa nhà vệ sinh của trung tâm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.