[VIDEO] Ăn Tết với người Mông trên núi đá

09/02/2016 10:20 GMT+7

Mời bạn đọc cùng theo chân Thanh Niên khám phá mâm cơm Tết của đồng bào người Mông trên núi đá tai mèo huyện Mèo Vạc , Hà Giang,

Mời bạn đọc cùng theo chân Thanh Niên khám phá mâm cơm Tết của đồng bào người Mông trên núi đá tai mèo huyện Mèo Vạc, Hà Giang,

Người Mông đi chợ Tết huyện Mèo VạcNgười Mông đi chợ Tết huyện Mèo Vạc
Chúng tôi tới Hà Giang trước Tết Nguyên đán, đây cũng là thời điểm nhiều đồng bào xã Cán Chu Phìn đang vào những ngày Tết truyền thống.
Kỳ Tết với đồng bào Mông trên Hà Giang có thể kéo dài cả tuần lễ, ăn Tết xong, họ sẽ bắt đầu lên nương để phát cỏ, chọc đất, gieo ngô cho vụ mới.
VIDEO: Ăn Tết với người Mông trên núi đá tai mèo
Mâm cơm Tết của đồng bào người Mông có thể là thịt gà, canh cải, đậu phụ. Cũng có thể là rau cải đắng, thịt treo gác bếp, hoặc có khi chỉ là mèn mén (bột ngô xay rồi hấp chín).

Thịt treo gác bếp như một thước đo Tết to hay nhỏ của đồng bào Mông nơi đây. Năm nào, nhà nào càng nhiều thịt treo trên bếp, năm ấy là Tết xôm tụ nhất. Ngược lại, nhà nào năm đó bếp trống trơn, đó là năm cái nghèo đói "ăn cắp" mất Tết của người già, con trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.