[VIDEO] Tàu Trung Quốc ngang nhiên chèn ép không cho cứu ngư dân Việt Nam

24/10/2015 14:43 GMT+7

(TNO) Tối 23.10, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đưa tàu cá KH 96977 cùng 11 ngư dân của xã Ninh Thủy, H.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa về Đà Nẵng an toàn sau 46 giờ cứu nạn, bất chấp sự ngăn cản của tàu hải cảnh Trung Quốc .

(TNO) Tối 23.10, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đưa tàu cá KH 96977 cùng 11 ngư dân của xã Ninh Thủy, H.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa về Đà Nẵng an toàn sau 46 giờ cứu nạn, bất chấp sự ngăn cản của tàu hải cảnh Trung Quốc.

 

Video: Hai tàu Trung Quốc ngang nhiên cản trở việc cứu nạn ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa

Tối 19.10, tàu cá KH 96977 do ông Phan Thành Kim làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu bị hỏng máy khi đang hành nghề gần trung tâm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN. Đến tối 21.10, ngư dân vẫn không sửa được máy trong khi thức ăn, nước ngọt cạn kiệt, xung quanh không có tàu hỗ trợ, tàu KH 96977 trôi tự do, tinh thần ngư dân hoảng loạn, cần ứng cứu khẩn cấp.

Tàu SAR 412 xuất phát tối cùng ngày đến trưa 22.10 chỉ còn cách tàu bị nạn 0,5 hải lý ở khu vực đảo Bông Bay thì bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 33102 và 35103 ngăn cản không cho tiếp cận ngư dân.

Tàu 35103 từ phía sau vượt mạn phải và chặn đầu SAR 412, rất dễ đâm nhau, còn tàu cảnh sát biển 33102 của Trung Quốc đậu sát và kèm cặp tàu ngư dân VN.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đã phối hợp Cục Kiểm ngư, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trao đổi qua đường dây nóng ngoại giao với Trung Quốc. Sau 3 giờ kiên quyết, lực lượng cứu nạn nước ta đã tiếp cận được tàu bị nạn, tiến hành chuyển ngư dân sang tàu SAR 412 để chăm sóc y tế và lai dắt tàu cá về bờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.