Việt - Czech tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt

08/06/2017 06:08 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman và phu nhân sang thăm VN từ ngày 6 - 8.6.

Sáng 7.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Milos Zeman và phu nhân. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Czech đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương và về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại giữa VN và Czech phát triển ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình khoảng 250 triệu USD/năm trong vài năm trở lại đây. Để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực mà Czech có thế mạnh và VN có nhu cầu, như: xây dựng kết cấu hạ tầng, chế biến thực phẩm, dược phẩm, quy hoạch đô thị và giao thông công cộng, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước… Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Nhà nước và nhân dân Cộng hòa Czech đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người VN hòa nhập và sinh sống ổn định tại Czech; bày tỏ tin tưởng cộng đồng người VN tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Milos Zeman đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người VN tại Czech trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.
Tổng thống Milos Zeman khẳng định Czech ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa VN và EU, ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do VN - EU (EVFTA) và ủng hộ việc EU sớm công nhận kinh tế thị trường đầy đủ cho VN.
Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận, thống nhất về vấn đề mở đường bay thẳng giữa hai nước (đường bay Prague - TP.HCM) và việc miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Czech sang du lịch tại VN. Sắp tới, Cộng hòa Czech sẽ mở Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM.
Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm Hiệp định về chuyển giao người bị kết án, phạt tù; Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; đồng thời có cuộc gặp gỡ với báo chí, thông báo về kết quả cuộc hội đàm.
Cùng ngày, hai bên đã ra tuyên bố chung gồm 21 điểm, trong đó nêu rõ hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới VN của Tổng thống Czech; coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa VN. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng việc 7 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký giữa các đối tác sau: Tập đoàn Optokon và Công ty công nghệ Sinh Phúc; Công ty Drevojas và Công ty sản xuất gốm sứ Hao Canh; Tập đoàn du lịch và dịch vụ bay Biển Đông và Ngân hàng Indovina; Công ty ClineX và Công ty Dapharco; Tập đoàn Techniserv và Công ty Yestech; Bệnh viện Na Homolce và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam; Công ty Vari và Công ty công nghệ James Boat.
Hai bên bày tỏ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cần thiết để tìm hiểu thị trường và cơ hội đầu tư của nhau; cam kết bảo đảm khung pháp lý thuận lợi và môi trường thân thiện để các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả.
Tổng thống Czech đã mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Czech. Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp thăm Czech vào một thời điểm phù hợp.
Tối 7.6, tại Trung tâm hội nghị quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi Tổng thống Milos Zeman và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Czech.
Trong khuôn khổ chuyến thăm VN, Tổng thống Milos Zeman đã hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; gặp Phó thủ tướng Vương Đình Huệ; dự Diễn đàn doanh nghiệp VN - Czech và gặp Hội Hữu nghị VN - Czech.
Tiếp thân mật Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman chiều 7.6 tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Tổng thống và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng bí thư nhấn mạnh qua 67 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm triển khai các thỏa thuận đã ký giữa hai nước; cảm ơn Chính phủ Czech đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người VN sinh sống, làm việc tại Czech, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò làm cầu nối hiệu quả cho quan hệ hai nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.