Việt Nam đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thứ nhất

16/09/2010 00:15 GMT+7

Theo báo cáo do Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) công bố hôm 14.9, VN đã đạt được Mục tiêu thiên niên kỷ thứ nhất là “Giảm nghèo và đói”. Mục tiêu thiên niên kỷ thứ nhất nhằm đến năm 2015, giảm 50% số người sống dưới 1 USD/ngày so với năm 1990; đảm bảo việc làm ổn định cho người ở độ tuổi lao động, kể cả phụ nữ và giảm 50% tỷ lệ người thiếu ăn so với 1990.

Đây là một trong 8 “Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh LHQ hồi tháng 9.2000.

Thống kê của LHQ cho thấy, những đầu tư của VN vào nghiên cứu và phát triển nông nghiệp đã giúp giảm tỷ lệ thiếu ăn hơn một nửa, từ 28% năm 1991 xuống chỉ còn 13% trong giai đoạn 2004-2006. Tình trạng thiếu cân ở trẻ em VN cũng giảm từ 45% năm 1994 xuống 20% năm 2006.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.