Việt Nam - Philippines tăng cường quan hệ hợp tác

22/10/2015 07:15 GMT+7

Ngày 21.10, tại Hà Nội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác song phương VN - Philippines.

Ngày 21.10, tại Hà Nội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác song phương VN - Philippines.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario - Ảnh: ReutersBộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario - Ảnh: Reuters
Hai bên nhất trí tổ chức hội đàm song phương giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines nhân dịp Chủ tịch nước tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 11.2015 tại Philippines.
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đồng thời sớm đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù.
Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.