Việt Nam - Thái Lan hợp tác phòng chống ma túy

28/11/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Hội nghị song phương Việt Nam - Thái Lan lần thứ 7 về hợp tác phòng, chống ma túy giữa 2 nước đã diễn ra ngày 27.11, tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), cho biết tội phạm ma túy trong khu vực và trên thế giới ngày càng diễn biến phức tạp với sự gia tăng diện tích trồng cây thuốc phiện.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều tổ chức tội phạm ma túy quốc tế, phương thức hoạt động tinh vi, đa dạng tuyến đường vận chuyển. Vì vậy, sự hợp tác quốc tế giữa hai nước trong việc phòng chống ma túy là rất quan trọng, cần thiết và thực tế đã đem lại hiệu quả thực chất trong những năm qua.

Thiếu tướng Tuyến cho biết: “Trung bình mỗi năm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Việt Nam đã phát hiện từ 9.000 - 11.000 vụ án với 19.000 - 21.000 người phạm tội về ma túy. Trong năm 2012 đã bắt giữ gần 14.000 vụ với hơn 20.000 đối tượng, thu giữ hàng trăm kg heroin, ma túy “đá”, thuốc phiện... Ma túy tuồn vào Việt Nam chủ yếu từ nước ngoài, bằng đường bộ, hàng không, đường biển”.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đoàn đề nghị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng tầm hơn nữa sự hợp tác này để góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi quốc gia và một cộng đồng ASEAN không ma túy.

Nguyễn Long

>> Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS và ATGT
>> Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn
>> Đắk Lắk mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin tài xế sử dụng ma túy
>> "Trùm" ma túy sa lưới cùng hơn 7.500 viên hồng phiến
>> Khởi tố bị can thứ 5 trong đường dây ma túy xuyên biên giới
>> Xét xử một doanh nhân mua bán ma túy
>> Đường dây buôn ma túy từ Lào về VN lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.