Việt Nam và Nga hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng

09/09/2017 08:37 GMT+7

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp với Phó thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor Ivanovich Shuvalov trong khuôn khổ khóa họp thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ VN - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Ngày 8.9, tại TP.HCM, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp với Phó thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor Ivanovich Shuvalov trong khuôn khổ khóa họp thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thông báo kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Nga 7 tháng đầu năm 2017 đạt gần 2 tỉ USD, tăng 27% so cùng kỳ năm trước. Về đầu tư, tính đến hết tháng 7.2017, Nga có 115 dự án đầu tư trực tiếp tại VN với tổng vốn trên 1 tỉ USD; Việt Nam có 18 dự án đầu tư sang Nga với tổng vốn 2,4 tỉ USD.
Hai Phó thủ tướng đánh giá tích cực hoạt động của các liên doanh Việt - Nga trong thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác xây dựng, nâng cấp các nhà máy thủy điện, nhiệt điện tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.