Vietsovpetro đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

27/06/2009 00:42 GMT+7

Chiều 26.6 tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro (VSP) đã tổ chức lễ kỷ niệm 28 năm ngày ký Hiệp định liên chính phủ VN - Liên Xô thành lập VSP (19.6.1981 - 19.6.2009). Theo báo cáo của VSP, kể từ tấn dầu đầu tiên được khai thác năm 1986 đến nay, VSP đã khai thác 180 triệu tấn dầu và vận chuyển vào bờ hơn 20 tỉ m3 khí. Tính đến nay, doanh thu từ dầu thô của VSP đạt gần 46 tỉ USD.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tích VSP đạt được trong 28 năm qua, đồng thời nhắc nhở đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Vietsovpetro cần phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã trao tặng VSP phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - Huân chương Hồ Chí Minh.

* Sáng cùng ngày tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và phát lệnh khởi công chế tạo giàn khoan tự nâng, do Tập đoàn Dầu khí VN (Petro Vietnam) làm chủ đầu tư. Đây là giàn khoan tự nâng đầu tiên chế tạo tại VN (thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 60m nước, do đối tác LeTourneay Inc - Mỹ tư vấn thiết kế), có tổng mức đầu tư 180 triệu USD. Công trình dự kiến hoàn thành sau 32 tháng thi công.

Dịp này, Phó thủ tướng đã chứng kiến lễ ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) với một số đối tác trong và ngoài nước, có tổng giá trị 510 triệu USD.

Nguyễn Long - Đức Liên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.