Vĩnh Long: Tăng hình phạt kẻ trộm tài sản hàng trăm triệu đồng của chị ruột

29/10/2019 17:20 GMT+7

Trộm tiền và tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của chị ruột, Triệu Công Nghiệp bị tòa phúc thẩm tăng nặng hình phạt.

Ngày 29.10, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Triệu Công Nghiệp (34 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, Nghiệp làm thuê cho chị ruột là Triệu Tuyết Hằng (41 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long). Khoảng 5 giờ ngày 8.3, lợi dụng bà Hằng đi vắng và mọi người trong nhà còn ngủ, Nghiệp lén vào phòng bà Hằng lấy trộm một túi xách, bên trong có tiền và trang sức bằng vàng, trị giá gần 210 triệu đồng.
Sau đó Nghiệp chở hàng đi giao cho khách và mang theo số tài sản trên đến giấu trong vườn nhà người quen tại H.Lai Vung và TP.Sa Đéc (Đồng Tháp).
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó, TAND TP.Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nghiệp 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm chưa tương xứng với hành vi phạm tội rất nghiêm trọng của bị cáo, nên HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TP.Vĩnh Long và tuyên phạt Nghiệp mức án 3 năm 6 tháng tù.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.