VN tăng 3 bậc trong ứng dụng Chính phủ điện tử

18/07/2014 02:35 GMT+7

Ngày 17.7, Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử lần 12 năm 2014 khai mạc tại TP.Đà Nẵng với chủ đề Nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tại hội thảo, lãnh đạo các tỉnh thành chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng thông tin và dịch vụ công cũng như hợp tác giữa các chính quyền điện tử, đồng thời thảo luận giải pháp khắc phục khó khăn kết nối hạ tầng thông tin địa phương và T.Ư. Các tham luận gợi mở xu hướng Chính phủ điện tử trên nền tảng di động để dịch vụ công cung cấp cho người dân mọi lúc mọi nơi, ứng dụng công nghệ mã nguồn mở... Theo xếp hạng năm 2014 của Viện Chính phủ điện tử ĐH Waseda Nhật Bản, VN xếp thứ 34/61 quốc gia trên thế giới về Chính phủ điện tử, tăng 3 bậc so với 2013, đứng thứ 13 trong khối APEC và thứ 5 trong Đông Nam Á. Theo Liên minh Viễn thông quốc tế năm 2013, VN đứng thứ 81/161 nước có chỉ số phát triển công nghệ thông tin cao, thứ 12 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và xếp thứ 4 ở Đông Nam Á.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.