Vỡ bể chứa nước thải, hơn 50 hộ dân lãnh đủ

15/09/2014 14:58 GMT+7

(TNO) Đến trưa 15.9, nhà của hàng chục hộ dân tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu (Tây Ninh) vẫn sống trong cảnh ngập nước do nước thải từ hầm chứa thuộc Doanh nghiệp chế biến khoai mì Đỗ Phủ vỡ tràn trước đó.

(TNO) Đến trưa 15.9, nhà của hàng chục hộ dân tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu (Tây Ninh) vẫn sống trong cảnh ngập nước do nước thải từ hầm chứa thuộc Doanh nghiệp chế biến khoai mì Đỗ Phủ vỡ tràn trước đó.


Nhiều nhà dân bị ngập, nhiều máy móc có giá trị ngập sâu trong nước

Theo người dân ấp 6, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 13.9, bể chứa nước thải nhà máy mì Đỗ Phủ bất ngờ bị vỡ nước tuôn ào ạt khiến hàng chục hộ dân không kịp trở tay, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Suối Ngô, sự cố xảy ra khiến toàn bộ khu vực lân cận nhà máy mì bị ngập với khoảng hơn 53 hộ bị ảnh hưởng. Nhiều vật dụng của người dân như tủ lạnh (11 cái), mô tơ (35 cái), máy quạt (25 cái), xe gắn máy (17 chiếc), ô tô (2 chiếc), hơn 20 giếng nước không sử dụng được và hàng chục đồ điện tử, vật dụng khác bị chìm trong nước. Ngoài ra, có khoảng gần 10 ha mì, 17,7 ha cây cao su bị ngập nước. Ước tính sơ bộ thiệt hại gần 700 triệu đồng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên Online, tại khu vực xảy ra sự cố vỡ hầm chứa nước thải mì của nhà máy mì Đỗ Phủ, khu vực bể chứa của nhà máy rộng gần 3 ha, sâu hơn 5 m. Theo quan sát của chúng tôi, đến trưa 15.9, có 2 máy múc đang gia cố và đắp đất lại đoạn bờ bao bị vỡ (đoạn khoảng 10 m).

Chịu thiệt hại nặng nhất là xưởng mộc của hộ anh Dương Văn Huỳnh. Theo anh Huỳnh, hàng loạt thiết bị máy móc chìm trong nước đã không còn cứu vãn được. Căn nhà anh Huỳnh cách bờ bao hầm chứa khoảng 50 đã ngập hoàn trong nước.

Ông Lâm Văn Chi (47 tuổi, ngụ ấp 6, xã Suối Ngô) bức xúc cho biết thêm: “Nước quét ầm ầm như thác đổ và quá bất ngờ khiến người dân không ai kịp trở tay”. Nhiều giấy tờ nhà, thiết bị máy móc trong nhà ông Chi đều hư hỏng.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi nhận sáng 15.9:

 
Nhiều máy móc có giá trị ngập trong nước sâu gần 0,5 m

 
Nhiều giấy tờ hộ nhà ông Chi bị hư

 
Một căn nhà dân tại ấp 6, xã Suối Ngô tan hoang vì nước thải tuôn xối xả

 
 Người dân phải di chuyển đồ đạc ra đường

 
Sinh hoạt gia đình của người dân cũng diễn ra ngoài khu vực cư trú

 
Cây cao su bị ngập sâu

 
Đoạn đê bao bị vỡ đang được công ty khắc phục ngày 15.9

Bài, ảnh: Giang Phương

>> Đồng Tháp vỡ đê, mất trắng 200 ha lúa
>> Bắt quả tang nhà máy mì xả thải ra môi trường
>> Vỡ bờ bao, nước thải nhà máy mì tràn ra môi trường
>> Vỡ đê bao, nước ngập trên diện rộng
>> Tiếp tục vỡ đê bao, hàng chục hộ dân kêu cứu
>> Bình Dương: Vỡ đê bao, hàng chục hộ dân khốn đốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.