Vợ chồng rủ nhau mua bán ma túy, lãnh 35 năm tù

29/11/2018 15:58 GMT+7

HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên tổng mức án 35 năm tù cho cặp vợ chồng chuyên mua bán ma túy tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

35 năm tù cho vợ chồng mua bán ma túy
Ngày 29.11, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Quốc (30 tuổi) 20 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Hoài Phương (27 tuổi, vợ Quốc cùng ngụ P.Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 15 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, vợ chồng Quốc đều nghiện ma túy và thường xuyên tổ chức mua bán ma túy.
Ngày 15.1, Quốc và Phương vào TP.HCM mua 278 gram ma túy đưa về Ninh Thuận tiêu thụ thì bị lực lượng trinh sát Công an Ninh Thuận bắt giữ.
Sau đó, Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Quốc ở P.Đô Vinh, thu giữ 16,2 gram ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy đá.
Kết quả điều tra xác định vợ chồng Quốc đã thực hiện mua bán ma túy với một khối lượng lớn, trong thời gian dài.
Tại phiên tòa, bị cáo Phương đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; còn bị cáo Quốc liên tục trả lời quanh co chối tội.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai những người liên quan, quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt hai bị cáo với mức án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.