Vỏ lãi đâm nhau, 1 người mất tích

Ông Lương Văn Tỏa chạy vỏ lãi chở bà Nguyễn Thị Hương lưu thông trên tuyến Sông Trẹm va chạm với chiếc vỏ lãi chạy chiều ngược lại, vụ tai nạn khiến bà Hương bị thương và ông Tỏa mất tích.

Tin từ Công an H.Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết khoảng 18 giờ 15 ngày 9.10, ông Lương Văn Tỏa (47 tuổi) chạy vỏ lãi chở bà Nguyễn Thị Hương (ngụ xã Vĩnh Lộc, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) lưu thông trên tuyến Sông Trẹm; khi đến đoạn thuộc ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông (H.Vĩnh Thuận) thì va chạm với chiếc vỏ lãi chạy chiều ngược lại của 2 cha con (chưa rõ danh tính) làm nghề đặt lú dây trên sông. Vụ tai nạn làm bà Hương bị thương ở đầu, ông Tỏa mất tích, đến 15 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm được.
* Sáng 10.10, người dân phát hiện xác ông Nguyễn Quốc Lam (42 tuổi, công nhân cơ sở sửa chữa ô tô trên đường Trương Định, P.An Bình, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) nổi trên kênh Điều Hành, P.An Bình. Theo những người làm chung, khoảng 20 giờ ngày 8.10, ông Lam và một số công nhân nhậu tại cơ sở, sau đó ra quán nhậu tiếp. Hôm sau không thấy ông Lam đi làm.
Trước đó, tối 9.10, người dân sống ven sông Hàm Luông (P.7, TP.Bến Tre) phát hiện một xác chết đang phân hủy trôi sông. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Út (52 tuổi, ngụ xã Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Theo lời người nhà thì thời gian gần đây, bà Út có biểu hiện hay quên, chán đời và thường than phiền về bệnh tật. Khoảng 5 ngày trước, bà Út ghé uống nước ở một quán gần nhà, sau đó mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.