Vỗ mông vợ bạn nhậu, người chết, kẻ vào tù

21/03/2016 12:56 GMT+7

Ngày 21.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Kim Đô, ngụ ấp 1, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) 9 năm tù về tội giết người.

Ngày 21.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Kim Đô, ngụ ấp 1, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) 9 năm tù về tội giết người.

Kim Đô tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh PhongKim Đô tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Trần Thanh Phong
Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Đô có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại với tổng số tiền trên 220 triệu đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, khoảng 20 giờ ngày 21.5.2015, ông Trần Minh Khỏe, ngụ ấp 2, P.Giá Rai (TX.Giá Rai) tổ chức nhậu tại nhà mình với nhiều người bạn thân. Trong đó có vợ chồng Đô và ông Đỗ Thanh Tam, ngụ X.Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình.
Trong lúc nhậu, Đô ra sau nhà ông Khỏe đi tiểu thì tại bàn nhậu, ông Tam dùng tay vỗ vào mông chị H. (vợ Đô).
Nghe chị H. la lớn, nói với chồng bị ông Tam vỗ mông, Đô bực tức dùng tay xô ông Tam té ngã vào bức tường, sau đó tiếp tục đè, bóp cổ ông Tam đến bất tỉnh.
Mặc dù được mọi người can ngăn, sau đó Đô hô hấp cứu chữa cho ông Tam, nhưng ông Tam đã ngạt thở tử vong tại bàn nhậu.
Biết ông Tam tử vong, Đô đã chủ động đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.