Voi đoàn xiếc quật chết bé trai 12 tuổi

24/12/2014 10:17 GMT+7

* Đoàn xiếc hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng (TNO) Trong lúc Nguyễn Văn Luật (12 tuổi, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đang cho voi của một đoàn xiếc ăn thì bất ngờ con voi này dùng vòi quấn lấy người em đập vào thành xe tải khiến Luật tử vong tại chỗ.

* Đoàn xiếc hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng 

(TNO) Ngày 24.12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Nguyễn Văn Luật (12 tuổi, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil). 

Đoàn xiếc hỗ trợ gia đình nạn nhân bị voi quật chết 10 triệu đồngCon voi  của đoàn xiếc tại trụ sở UBND xã Đức Mạnh - Ảnh: Ngọc Anh
Trước đó, vào lúc 18 giờ tối 23.12, đoàn xiếc Bình Minh, do bà Nguyễn Thị Bình (thường trú tại tỉnh Thái Bình) làm chủ, có chương trình biểu diễn tại xã Đức Mạnh. Trong lúc chờ đến giờ biểu diễn, em Nguyễn Văn Luật và một số em nhỏ khác tụ tập quanh con voi của đoàn xiếc và lấy hoa quả cho voi ăn. Trong lúc Luật đang cho voi ăn thì bất ngờ bị con voi này dùng vòi quấn lấy người em đập vào thành xe. Sau đó, con voi còn dùng chân đạp lên người Luật khiến em tử vong tại chỗ.
Sáng 24.12, ông Dư Văn Thể, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết liên quan đến vụ voi xiếc quật chết người tại trụ sở UBND xã, Đoàn nghệ thuật xiếc Bình Minh (tỉnh Thái Bình) đã hỗ trợ gia đình nạn nhân Luật (ngụ thôn Đức Phú, xã Đức Mạnh) 10 triệu đồng.
Cũng trong sáng nay, UBND xã Đức Mạnh, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đắk Mil cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân (mỗi đơn vị 1 triệu đồng).
Ông Thể cho biết thêm do gia đình khó khăn nên em Luật nghỉ học từ năm lớp 5, lúc xảy ra vụ việc em đang học nghề sửa xe máy tại địa phương. 
Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.