Voọc chà vá chân đen bị sát hại hàng loạt

26/08/2015 19:46 GMT+7

(TNO) Chiều 26.8, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tiếp nhận hồ sơ vụ hàng loạt cá thể Voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), nhóm IB bị sát hại tại tiều khu 371, thuộc địa bàn xã Đạ Quyn (Đức Trọng).

(TNO) Chiều 26.8, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tiếp nhận hồ sơ vụ hàng loạt cá thể Voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes), nhóm IB bị sát hại tại tiều khu 371, thuộc địa bàn xã Đạ Quyn (Đức Trọng).

 
Tang vật vụ sát hại voọc chà váTang vật vụ sát hại voọc chà vá
Ông Vũ Gia Huấn Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, cho biết ngày 21.8, trong lúc tuần tra, truy quét nạn phá rừng tại tiểu khu 371, thuộc xã Đạ Quyn (Đức Trọng), giáp ranh huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Tuy Phong (Bình Thuận), đoàn tuần tra liên ngành phát hiện một số lượng lớn cá thể voọc chà vá chân đen bị sát hại.
Vooc chà vá chân đen còn nguyênVooc chà vá chân đen còn nguyên
Tang vật thu được tại hiện trường có ít nhất 5 cá thể voọc, với tổng trọng lượng là 6,1kg, gồm 2 cá thể nguyên đã khô (2,4kg), 10 bàn tay và bàn chân (0,7kg), xương và thịt (2kg), nội tạng (0,5kg) và tươi 0,5kg da.
Nghiêm trọng hơn, đoàn tuần tra còn phát hiện 1 khẩu súng Klíp và 8 viên đạn; 1 máy cưa cầm tay, 80 dây bẫy và một số dụng cụ khác như kìm, búa…gần chòi của ông Trần Văn Giang (58 tuổi, thường trú tại thôn Ma Am, xã Đà Loan (Đức Trọng). Ông Giang thừa nhận máy cưa của ông Nga, ở xã Tà Năng gửi; còn động vật rừng, súng đạn, dây bẫy… ông không biết của ai.
Súng, 8 viên đạn và máy cưa thu được tại TK 371Súng, 8 viên đạn và máy cưa thu được tại TK 371
Theo ông Huấn, đây là vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa xác định được thủ phạm, nên Hạt Kiểm lâm Đức Trọng chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan đến công an. 
Súng, 8 viên đạn và máy cưa thu được tại TK 371Bộ da Voọc chà vá
Có 10 bàn tay, và nhiều bộ phận khác của voọcCó 10 bàn tay, và nhiều bộ phận khác của voọc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.