Vụ án 'Chòi vịt': Công an H.Bình Chánh đình chỉ điều tra ông Bỉ

Liên quan đến vụ án "Chòi vịt", Công an H.Bình Chánh đã trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Bỉ.

Chiều 6.5, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã mời ông Nguyễn Văn Bỉ (47 tuổi, ngụ tại TT.Tân Túc, H.Bình Chánh) - người cho ông Tấn thuê đất để mở quán cà phê Xin Chào - lên trụ sở công an để trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Bỉ. 
Trước đó, ông Bỉ cất chuồng nuôi vịt trên miếng đất gia đình cách quán cà phê Xin Chào khoảng 300 m (nằm gần như đối diện với trụ sở Công an H.Bình Chánh) thì bị chính quyền địa phương kiểm tra, xử phạt 6,5 triệu đồng vì xây dựng không phép và ông đã tự tháo dỡ.
3 tháng sau ông dựng lại chòi bằng cây để nuôi vịt thì tiếp tục bị chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt và sau đó Công an H.Bình Chánh khởi tố về tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” theo điều 270 Bộ luật Hình sự hiện hành.
Cơ quan điều tra cho rằng, ông Bỉ đã bị UBND H.Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm; hành vi của ông Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tình hình trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung của địa phương gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương nên cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật để răn đe giáo dục chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.