Vụ cà phê ‘Xin Chào’: Xem xét kỷ luật Đảng nguyên Trưởng Công an H.Bình Chánh

30/06/2016 19:41 GMT+7

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cho biết đang xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với nguyên Trưởng Công an H.Bình Chánh.

Chiều 30.6, Thành ủy TP.HCM tổ chức cuộc họp báo về kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và chính quyền, công tác vận động nhân dân 6 tháng đầu và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Trả lời câu hỏi tại sao chưa có kỷ luật Đảng liên quan đến vụ việc cà phê “Xin Chào” ở Bình Chánh gây bức xúc dư luận của PV Thanh Niên, Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho hay đã xử lý về mặt chính quyền là cách chức Trưởng Công an H.Bình Chánh đối với đại tá Nguyễn Văn Quý. Về quy trình xử lý Đảng, do ông Quý là thường vụ Huyện ủy nên quy trình xử lý phải xem xét ở cấp chi bộ, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy rồi phải báo cáo Thường vụ Thành ủy mới có kết quả kỷ luật chính thức.

“Kỷ luật về mặt chuyên môn là một nội dung độc lập, còn kỷ luật về mặt Đảng là nội dung khác. Việc xử lý Đảng đối với ông Quý hiện vẫn đang làm và sẽ thực hiện theo đúng quy định của Đảng về xử lý cán bộ đảng viên. Sau khi xử lý sẽ thông báo cho báo chí biết”, ông Cang nói.

Tại buổi họp báo, đại diện Thành ủy TP cho biết trong 6 tháng đầu năm đã kỷ luật 235 đảng viên không chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; thiếu ý thức kỷ luật; làm mất đoàn kết nội bộ; vi phạm những điều đảng viên không được làm… Trong số đó khiển trách 168 đảng viên, cảnh cáo 56 đảng viên, cách chức 7 đảng viên, khai trừ 4 đảng viên.

Trong thời gian 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp ở TP cũng đã kỷ luật khiển trách 2 tổ chức đảng (giảm 1 tổ chức so với cùng kỳ năm 2015) trong số 942 tổ chức đảng được kiểm tra. Hai tổ chức đảng bị khiển trách là Chi ủy Chi bộ phòng TN-MT Q.Bình Tân và chi ủy chi bộ phòng Quản lý đô thị Q.Tân Bình.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.