Vụ cháu bé 9 tháng tuổi bị hành hạ: Cách ly bé khỏi bà mẹ tệ bạc

23/09/2010 01:02 GMT+7

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Long Hậu (H.Lai Vung, Đồng Tháp) cho biết, do cháu Nguyễn Thị Như Ý (9 tháng tuổi) vẫn tiếp tục bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Xuân Lan và bà ngoại Trần Thị Hạnh đối xử tệ bạc, bỏ đói, nên ngày 22.9, các ban ngành, đoàn thể H.Lai Vung đã làm thủ tục giao bé cho bà Nguyễn Thị Bảy ngụ tại địa phương nuôi dưỡng.

Công an H.Lai Vung cho biết vẫn đang tạm giữ, điều tra ông Lê Thành Tám (ngụ H.Lai Vung) là nhân tình bà Lan - kẻ đã tham gia hành hạ, đánh đập dã man bé Như Ý.

Trước đó, ngày 21.9, Công an H.Lai Vung đã khởi tố vụ án hành hạ trẻ em. Theo công an huyện, Lê Thành Tám đã có vợ chưa ly dị. Tám khi thì khai nhận do ghét cháu Như Ý khóc quấy về đêm nên cùng Lan đánh cho cháu sợ, khi thì khai tại cháu xung khắc với gia đình Lan nên người nhà đánh để trừ tà...            

 Thanh Dũng     

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.