Vụ cháy 4 người tử vong tại Sài Gòn: Ổ cắm chập điện, cháy lan

11/06/2016 20:33 GMT+7

Từ hình ảnh camera tại cửa hàng cho thấy nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện tại ổ cắm nằm phía sau tủ lạnh ở tầng trệt, sau đó cháy lan qua các vật dụng khác dẫn đến vụ hỏa hoạn .

Chiều 11.6, đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết hội đồng giám định (do Công an TP.HCM chủ trì) đã đưa ra nhận định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại cửa hàng bán bếp từ Phú Gia (số 423 đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) vào rạng sáng 10.6 làm 4 người chết, 1 người bị thương là do chập điện tại ổ cắm điện.
Theo đại tá Bửu, hình ảnh camera tại cửa hàng Phú Gia cho thấy, lửa phát ra từ ổ cắm điện phía sau tủ lạnh đặt dưới tầng trệt sau đó cháy lan, cháy lớn tại đây. Từ hình ảnh camera và các kết quả khám nghiệm hiện trường cụ cháy, Hội đồng giám định đã nhận định nguyên nhân ban đầu là do chập điện.
Hiện Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục điều tra để có kết luận chính thức nguyên nhân vụ việc.
Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 10.6, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng Phú Gia làm 4 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi, cùng quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sóc Trăng). Bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ) may mắn thoát chết. Cả 5 nạn nhân là nhân viên tại cửa hàng Phú Gia.
Khi xảy ra vụ cháy 5 người đang ngủ trên tầng 1 của cửa hàng. Bà Lý là người phát hiện vụ cháy, cố gắng kêu 4 nạn nhân còn lại thức dậy để thoát ra ngoài nhưng bất thành. Bà Lý đã mở cửa sổ tầng 1 và nhảy sang ban công nhà kế bên khi ngọn lửa bao trùm khắp cửa hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.