Vụ chìm tàu ở Nghệ An: Đã tìm thấy 2/10 ngư dân mất tích

29/11/2013 20:30 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết vào khoảng 16 giờ chiều nay 29.11, một tàu cá của tỉnh Quảng Bình đã cứu sống được hai ngư dân trong vụ chìm tàu ở vùng biển Nghệ An vào tối 27 rạng sáng 28.11.

(TNO) Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết vào khoảng 16 giờ chiều nay 29.11, một tàu cá của tỉnh Quảng Bình đã cứu sống được hai ngư dân trong vụ chìm tàu ở vùng biển Nghệ An vào tối 27 rạng sáng 28.11.

 Người dân xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đang rất nóng lòng, chờ ngóng tin tức tìm kiếm người thân nb
Người dân xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đang rất nóng lòng chờ tin tức người thân

Hai ngư dân may mắn được cứu sống là Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) và một người tên Hà (16 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu).

Tám ngư dân còn lại hiện đang bị mất tích là: Nguyễn Văn Trí (31 tuổi, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Huỳnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Hải (16 tuổi), Nguyễn Văn Khiêm (15 tuổi), Hồ Vĩnh Thế (28 tuổi, cùng trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu), Phạm Thanh Ngoan (50 tuổi, trú xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu), Anh Hùng (29 tuổi, trú xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu), Anh Lâm (27 tuổi trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Chiều 29.11, mặc dù đội cứu hộ của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu cá bị nạn mang số hiệu NA 90249 nhưng không phát hiện ngư dân nào trong tàu và ở khu vực xung quanh tàu bị nạn.

Hiện hai tàu lớn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đang phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương và nhiều tàu cá của người dân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa nỗ lực tìm kiếm tám ngư dân mất tích còn lại, đồng thời lên phương án trục vớt tàu cá bị nạn trên biển.

Chiều cùng ngày, ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đến huyện Quỳnh Lưu để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trước đó, lúc 24 giờ tối 27 rạng sáng 28.11, tàu cá mang số hiệu NA 90249 do ngư dân Nguyễn Văn Trí làm thuyền trưởng cùng chín thuyền viên khác đang đánh bắt tại tọa độ 107,5 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông (cách vùng biển Cửa Hội, Nghệ An 88 hải lý về phía đông bắc) thì bị sóng lớn bất ngờ ập tới đánh chìm tàu khiến 10 người trên tàu bị mất tích.

K.Hoan - Nguyên Dũng

>> Nghệ An: Chìm tàu, 10 người mất tích 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.