Vụ CSGT vây ráp nhóm “quái xế” tại QL1: Tạm giữ 16 xe đua

08/12/2020 19:10 GMT+7

Khi nhận được tin báo có nhóm lớn “quái xế” tụ tập thành đoàn tổ chức đua xe gây mất ANTT, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vây ráp, tạm giữ 16 xe đua.

Ngày 8.12, theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), trong 2 ngày 6.12 và 7.12, lực lượng CSGT TP.HCM đã kiểm tra hành chính 850 xe gắn máy, tạm giữ 85 xe với nhiều lỗi vi phạm khác nhau.
Trước đó, ngày 4.12, sau khi Công an TP.HCM triển khai Lễ ra quân cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự trên địa bàn TP.HCM thì tối cùng ngày xuất hiện nhóm “quái xế” tổ chức tụ tập gấy rối trật tự. Trước tình hình trên, lãnh đạo PC08 đã chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường quân số, bố trí lực lượng, triển khai xử lý không để tổ chức đua xe trái phép xảy ra.
Đến chiều 6.12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL1, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) phát hiện một nhóm "quái xế" điều khiển khoảng 60 xe lưu thông thành đoàn, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi trạm CSGT Rạch Chiếc, gây mất ANTT.
Đội CSGT Rạch Chiếc đã thông báo đến Công an Q.Thủ Đức và Công an P.Linh Trung nhằm phối hợp xử lý nhóm “quái xế” trên. Khi đến khu vực Đại học Nông Lâm (Q.Thủ Đức) thì nhóm “quái xế” bị lực lượng chức năng vây ráp bỏ chạy tán loạn. Lực lượng vây bắt được 18 xe mô tô với 20 thanh niên tại khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm, kiểm tra xử lý, đưa về trụ sở làm rõ.
Tại Công an P.Linh Trung, Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản 16 trường hợp, tạm giữ 16 xe mô tô. Công an P.Linh Trung cũng tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.