Vụ dân chặn xe chở đất gây ô nhiễm: Hai doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản

29/04/2016 15:46 GMT+7

Ngày 29.4, ông Nguyễn Minh Tâm, Chánh văn phòng UBND H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cho biết UBND huyện này đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử lý vi phạm và thu hồi giấy phép khai thác hai mỏ đất trên địa bàn huyện.

Cụ thể, mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp tại thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức của Công TNHH một thành viên xây dựng Thiên Minh Tiến và mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp tại thôn Xuân An, xã Hành Thuận của Công ty CP 706.
Theo UBND H.Nghĩa Hành, thời gian qua, huyện liên tục nhận các kiến nghị của người dân xã Hành Đức và Hành Thuận phản ánh tình trạng khai thác tại 2 mỏ đất trên gây hủy hoại về đất, thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển đất với mật độ lưu thông lớn gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng hạ tầng giao thông.
Trước thực trạng này, UBND H.Nghĩa Hành đã thành lập đoàn kiểm tra phát hiện 2 mỏ đất đã vi phạm khai thác ngoài mốc giới (mỏ Xuân An là 5.100m2; mỏ Kỳ Thọ Nam 1 là 14.225m2), đồng thời sau khi khai thác không trả lại mặt bằng, đưa vị trí khai thác về trạng thái an toàn.
Đối với mỏ đất tại thôn Xuân An (xã Hành Thuận), việc lấy 4,25 ha đất ở độ sâu 14,5 m làm hủy hoại đất, không còn khả năng sản xuất nông nghiệp. Nghiêm trọng hơn việc tạo thành hố sâu so với khu vực lân cận gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.
Khu vực khai thác tại mỏ đất Kỳ Thọ Nam 1 (xã Hành Đức) là khu vực nằm trong quần thể di tích quốc gia Chiến thắng Đình Cương. Do vậy, việc khai thác sẽ gây sạt lở núi, ảnh hưởng đến toàn bộ quần thể di tích.
UBND H.Nghĩa Hành cho rằng, trên địa bàn huyện các mỏ đất được tỉnh cấp khai thác với khối lượng quá lớn (gần 350.000 m3) đã làm lưu lượng xe chở đất tăng đột biến, gây ô nhiễm môi trường, hư hại đường giao thông. Chình vì thế, người dân ở các xã Hành Thuận, Hành Đức nhiều lần dùng chướng ngại vật chặn xe chở đất yêu cầu phải tưới nước thường xuyên để chống bụi bẩn, dọn lượng đất rơi vãi xuống đường. Tuy nhiên, tình trạng “bụi bùn” vẫn liên tiếp tái diễn.
Sáng 29.4, người dân sống hai bên tuyến đường ĐH 59 chạy qua địa bàn thôn Đại An Tây 1, xã Hành Thuận tiếp tục dùng chướng ngại vật chặn xe chở đất gây ô nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.