Vụ nhà hàng xây trên bãi biển: UBND H.Tuy Phong phản hồi ra sao?

Quế Hà
Quế Hà
26/03/2019 19:48 GMT+7

UBND H.Tuy Phong (Bình Thuận) đã có thông tin phản hồi sau bài báo Nhà hàng xây trên bãi biển mà Báo Thanh Niên đăng tải.

Tại hội nghị giao ban báo chí chiều 26.3, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong Nguyễn Trung Trực cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 xây dựng trên bãi biển, vi phạm Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn yêu cầu UBND huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra lại thông tin nhà hàng xây trên bãi biển mà báo đã nêu.
Ngày 1.3, UBND H.Tuy Phong, Sở TN - MT và Sở GT - VT Bình Thuận đã đi thực địa đo đạc, thu thập số liệu. Đến ngày 8.3, UBND H.Tuy Phong tiếp tục chủ trì cuộc họp lần 2, thống nhất biên bản.
Theo nội dung biên bản, công trình Nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 hiện nay được bà Ngô Thị Quên xin đầu tư từ ngày 7.9.2010 với diện tích 1.000 m2, nguồn vốn 4,3 tỉ đồng,
Ngày 1.10.2010, UBND H.Tuy Phong cho bà Quên thuê 1.000 m2 đất. Ngày 14.12.2010 UBND tiếp tục cấp giấy phép xây dựng cho bà Quên xây nhà hàng. Do bà Quên chết, nên ngày 24.8.2017, huyện chuyển chủ sở hữu sang cho bà Trần Ngô Ngọc Hà (con gái bà Quên). Ngày 22.8.2018, UBND huyện cấp giấy phép mới cho bà Trần Ngô Ngọc Hà để tiếp tục xây dựng nhà hàng.
Ông Nguyễn Trung Trực, Phó chủ tịch UBND H. Tuy Phong tại buổi giao ban báo chí chiều nay 26.3 Ảnh: Quế Hà
Ngày 25.3, Chủ tịch UBND H.Tuy Phong đã ký quyết định thu hồi giấy phép (số 870) cấp ngày 22.8.2018 cho bà Trần Ngọc Ngọc Hà, đồng thời công nhận giá trị giấy phép xây dựng đã cấp cho mẹ bà Hà từ năm 2010.
Tại cuộc họp giao ban, đại diện UBND H.Tuy Phong cho rằng Nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 xây dựng “là phù hợp với điểm c, Khoản 1, Điều 79 Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015”.
Nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 bị buộc phải phục hồi nguyên trạng hộ lan và tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn được bộ Ảnh: Quế Hà
Tại buổi giao ban báo chí chiều 26.3, PV Thanh Niên đã cung cấp cho ông Nguyễn Trung Trực, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong, Công văn số 245, ngày 30.7.2018 của Sở Xây dựng Bình Thuận về các dự án ven biển khi vận dụng Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
Công văn này nêu rõ: “Một số công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước thời điểm mà Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo công bố (ngày 8.7.2015) mà chưa khởi công, theo quy định tài Điều 90 Luật Xây dựng 2014 và Điều 99 của Luật này thì giấy phép xây dựng đối với công trình này là hết hiệu lực. Các trường hợp này phải lập lại hồ sơ để đề nghị cấp giấy phép cho công trình “do đó sẽ bị điều tiết bởi Điều 79 Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo”.
Sau khi đọc công văn số 2455 của Sở Xây dựng Bình Thuận, ông Nguyễn Trung Trực cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra lại vụ việc, trước khi báo cáo UBND tỉnh.

Nằm trong hành lang an toàn QL 1 nhưng “không vi phạm”!

Tại cuộc giao ban, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong Nguyễn Trung Trực cho biết, sau khi kiểm tra thực địa, Chi cục Quản lý đường độ 4.1 (Cục Quản lý đường bộ 4) khẳng định Nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường bộ. Tuy nhiên lại không vi phạm là bởi vì công trình này được huyện cấp phép trước khi có dự án mở rộng và nâng cấp QL1.
Việc nhà hàng xây trên bãi biển tự ý tháo dỡ hộ lan bảo vệ an toàn đường bộ đã bị cơ quan chức năng xử phạt và yêu cầu trả lại hiện trạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.