Vụ nhậu xỉn rồi đập phá mồ mả: Chuyển vụ việc cho công an huyện xử lý

21/07/2012 10:03 GMT+7

(TNO) Sáng 21.7, đại diện UBND xã Thành Long, H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ và 4 thanh thiếu niên trong vụ đập phá mồ mả ở khu nghĩa địa xã Thành Long cho cơ quan công an H.Châu Thành thụ lý.

>> Nhậu xỉn rồi đập phá mồ mả

Theo một cán bộ xã Thành Long, suốt ngày hôm qua, có đến gần 1.000 lượt người kéo đến khu nghĩa địa khi nghe thông tin có người đến đập phá.

Ông Nguyễn Văn Chủng, Chủ tịch UBND xã Thành Long, cho biết: “Vụ việc này là lần đầu tiên xảy ra tại xã. Do vụ việc phức tạp gây bức xúc cho người dân nên xã đã chuyển hồ sơ về huyện để xử lý”

Trước đó, tối 19.7, 4 thanh thiếu niên gồm Lê Quang Anh (15 tuổi), Đặng Hoàng Hiếu (16 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (15 tuổi), Võ Văn Út (20 tuổi) sau khi nhậu nhẹt xong tiếp tục kéo đến khu nghĩa địa "nhậu tăng hai" rồi nổi hứng đập phá các bộ phận trang trí bằng gốm như búp sen, hình rồng, chó… của 22 ngôi mộ.

Ngay trong đêm, công an xã đã bắt, tạm giữ 4 người này.

Giang Phương

>> Khai quật thêm mộ "ma cà rồng
>> Khởi tố 2 đối tượng xâm phạm mồ mả
>> Nhà văn hóa chen cùng mồ mả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.