Vụ nổ lò luyện thép tại Nghệ An: Hai trong 4 nạn nhân đã tử vong

02/07/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Chiều 2.7, thượng tá Ngô Công Đồng, Phó trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết 2 trong số 4 nạn nhân bị thương trong vụ nổ tại lò luyện thép xảy ra tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, đã tử vong do bị bỏng quá nặng.

(TNO) Chiều 2.7, thượng tá Ngô Công Đồng, Phó trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết 2 trong số 4 nạn nhân bị thương trong vụ nổ tại lò luyện thép xảy ra tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, đã tử vong do bị bỏng quá nặng.

Nổ lò luyện thép
Vụ nổ đã hất tung các thiết bị trong xưởng - Ảnh: Sơn Lương

Đó là các nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc (37 tuổi), ngụ xã Nam Lĩnh và Trần Văn Thắng (40 tuổi), ngụ tại Nam Thái, huyện Nam Đàn.

Anh Thắng tử vong vào chiều 1.7 và anh Ngọc tử vong vào tối 30.6 sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện. 
 
Như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 0 giờ 30 phút ngày 26.6, tại xưởng nấu phôi thép của ông Nguyễn Văn Phúc (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) đã xảy ra một vụ nổ.

Vụ nổ đã hất tung mái tôn của xưởng, lò luyện phôi thép và một phần bức tường cũng bị đổ.

Bốn trong số 5 công nhân đang làm việc tại lò bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng do bỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do một công nhân đã sơ suất trong khi sản xuất.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

K.Hoan

>> Nổ lò thép, chết người
>> Nổ lò nấu dầu FO, 1 người chết
>> Nổ lò bảo ôn, 15 công nhân bị thương
>> Thêm một nạn nhân vụ nổ lò chứa mùn tử vong
>> Nổ lò luyện thép 2 người chết, 6 người bị thương
>> Vụ nổ lò bảo ôn ở Thái Bình: Hai công nhân đã tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.