Vụ 'nổ thùng nấu thép': 10 nạn nhân được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

12/04/2014 09:38 GMT+7

(TNO) Đến 23 giờ 30 ngày 11.4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận 10 công nhân bị bỏng trong vụ nổ thùng nấu thép tại nhà máy thép Pomina 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu)

(TNO) Đến 23 giờ 30 ngày 11.4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận 10 công nhân bị bỏng trong vụ nổ thùng nấu thép tại nhà máy thép Pomina 3 (Khu công nghiệp Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).

>> Nổ thùng nấu thép nóng, hàng chục công nhân bị bỏng

 
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Nguyễn Long

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hai nạn nhân bị nặng nhất là Hoàng Thanh Thịnh (49 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (23 tuổi), bị bỏng hơn 90% diện tích độ 2-3.

Các nạn nhân Nguyễn Văn Đoàn (20 tuổi), Đoàn Lê Phương (23 tuổi) và Nguyễn Trọng Viễn (35 tuổi) bị bỏng 40 - 50% ở đùi, tay, mặt.

Trương Ngọc Đức Tài (24 tuổi), Hồ Thế Chinh (25 tuổi) và Đoàn Lê Qúy (20 tuổi) bị bỏng 20% - 25% rải rác ở đùi, tay, mặt, lưng.

Hai nạn nhân khác là Đào Văn Dũng (25 tuổi) và Nguyễn Thành Long (28 tuổi) bị bỏng 10% - 15% ở tay, chân.

Một số công nhân vẫn tỉnh táo khi nhập viện, kể lại sự việc: Tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 11.4, lúc đó nhóm công nhân khoảng 13 người đang làm việc gần thùng nấu thép. Khi xảy ra nổ, nắp của thùng bị bung ra, lửa và tia nung thép bắn vào các công nhân đang làm việc. Thời điểm xảy ra vụ nổ là lúc nhóm công nhân sắp tan ca.

Hiện tại, các nạn nhân đều được chuyển khoa Bỏng - Tạo hình để tiếp tục theo dõi.

Hà Minh

>> Nổ lớn, 4 người chết, 1 người bị thương
>> Nổ lớn tại đại lý gas, 3 người bị thương
>> Nổ lớn, hai người bị bỏng nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.