Vụ phá rừng pơ mu: Lộ thêm bãi gỗ 'khủng'

Vị trí bãi gỗ lậu này cách Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang vài trăm mét, nằm trong khu vực biên giới Việt - Lào.

Đến chiều qua (5.8), Công an H.Nam Giang (Quảng Nam) đã kiểm đếm tổng cộng có 164 phách gỗ pơ mu với tổng khối lượng 7,076 m3 tại bãi gỗ “vô chủ” nằm cách tường rào Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang chỉ khoảng 35 m vừa được phát hiện. Vị trí bãi gỗ lậu này cũng chỉ cách Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang vài trăm mét, nằm trong khu vực biên giới Việt - Lào.
Số gỗ trên được tổ bảo vệ rừng thôn Công Tà Rơn (xã La Dêê, H.Nam Giang) phát hiện trưa 4.8, sau đó lực lượng chức năng của Đồn công an Chà Vàl và Trạm kiểm lâm Chà Vàl kiểm tra, Công an H.Nam Giang lập biên bản, tổ chức vận chuyển gỗ từ hiện trường về trung tâm huyện (cách đó 75 km) để phục vụ công tác điều tra. Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng công an H.Nam Giang, cho biết đang cử lực lượng tiếp tục xác minh thêm thông tin. Theo đại tá Vịnh, lực lượng điều tra “chắc chắn sẽ kết nối” với những điểm tập kết gỗ lậu đã phát hiện hồi giữa tháng 7 (điểm trong khuôn viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang, điểm gần Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc và các xưởng gỗ). Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định các phách gỗ pơ mu vừa phát hiện “cũng nằm trong nhóm gỗ đã phát hiện trước đó”.
Việc phát hiện bãi gỗ “vô chủ” mới khiến vụ án phá rừng pơ mu tại tiểu khu 351 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung (Thanh Niên đã phản ánh) diễn biến theo chiều hướng mới. Trả lời PV Thanh Niên chiều 5.8, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh “chủ” của bãi gỗ lậu này.
Liên quan đến vụ án phá rừng pơ mu tại tiểu khu 351, đến nay đã có 3 cán bộ biên phòng và 1 cán bộ hải quan ở Nam Giang bị đình chỉ công tác. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đã có một số trường hợp liên quan bị triệu tập và tạm giữ, sau đó đưa đến tiểu khu 351 để dựng lại hiện trường vụ phá rừng.
Rừng phòng hộ đầu nguồn Vĩnh Linh bị tàn phá
Chiều 5.8, ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh (Quảng Trị), cho hay vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào rừng kiểm tra thực tế, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan làm kiểm điểm vì để xảy ra tình trạng phá rừng đầu nguồn.
Từ thông tin báo chí phản ánh, lực lượng chức năng đã vào cuộc và liên tiếp phát hiện gỗ lậu. Ngày 4.8, Công an H.Vĩnh Linh phát hiện một điểm tập kết gỗ tại xã Vĩnh Ô, thu giữ 10 m3 gỗ quy tròn từ nhóm 3 đến nhóm 6. Ngày 1 và 2.8, Trạm kiểm lâm Bến Quan và Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải phát hiện hơn 30 m3 gỗ lậu ở khu vực Bản 4 (xã Vĩnh Ô). Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan chức năng đã phát hiện khoảng 150 m3 gỗ các loại bị khai thác, vận chuyển trái phép, trong đó nhiều vụ có quy mô lớn.
Cũng theo ông Hùng, để xảy ra tình trạng phá rừng ồ ạt, gây hậu quả nghiêm trọng như báo chí phản ánh là trách nhiệm của kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, Lâm trường Bến Hải, Công an H.Vĩnh Linh và chính quyền 2 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà. “Tôi đã yêu cầu tất cả các cơ quan này phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc, báo cáo cho Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện chậm nhất vào ngày 15.8”, ông Hùng nói. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo lại tình hình cho UBND tỉnh trước ngày 6.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.