Vụ tai nạn làm 12 người chết do tài xế chạy quá tốc độ

19/03/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua 18.3, thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó trưởng công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết chưa đủ cơ sở kết luận bùn mía là tác nhân gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vào sáng 8.3, làm 12 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo ông Tuyến, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có dải bùn mía kéo dài khoảng 100 m, đoạn rộng nhất là 1,4 m tính từ lề đường, nhưng không phát hiện dấu vết nào của xe 76M-1154 để lại tại khu vực có dải bùn mía. Trong khi đó, xe khách 77B-003.69 để lại vệt thắng dài khoảng 20 m và đã tránh sang lề đường nhưng vẫn bị xe 76M-1154 tông trực diện. Ngoài ra, đoạn đường trên cho phép xe khách chạy tối đa 70 km/giờ, cách điểm xảy ra tai nạn 205 m có biển báo đường cua nguy hiểm, nhưng xe 76M-1154 vẫn chạy với tốc độ 90 km/giờ, lấn sang phần đường xe chạy chiều ngược lại. Điều này cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn thuộc về xe 76M-1154. Tuy nhiên, tài xế đã tử vong, chủ xe giao phương tiện cho lái xe đủ điều kiện nên nhiều khả năng sẽ không khởi tố vụ án.

Cùng ngày, Thành hội Phật giáo TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tổ chức lễ cầu siêu 12 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại chùa Phước Long (đường Phan Bội Châu, P.Cam Thuận, TP.Cam Ranh), với sự có mặt của thân nhân những người bị nạn và đông đảo phật tử.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.