Vụ tài xế GoViet bị đâm thương tật 86%: Bị cáo lãnh án chung thân

Bích Ngân
Bích Ngân
12/04/2021 14:30 GMT+7

Nảy sinh ý định cướp tài sản, bị cáo Lợi dùng dao mang theo đâm nhiều nhát khiến tài xế xe công nghệ GoViet thương tật 86%, mắt phải bị hư, phải múc bỏ.

Ngày 12.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Lợi (32 tuổi, ngụ Nghệ An) mức án chung thân về tội “cướp tài sản”. Bị cáo Lợi đã đâm tài xế xe ôm công nghệ GoViet khiến nạn nhân bị thương 86%.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 20.1.2020, bị cáo Nguyễn Viết Lợi đón xe ôm từ phòng trọ của một người bạn trên đường Liên khu 5 - 6, P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) đến đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 để uống cà phê với một người bạn tên P. Trên đường đi, bị cáo Lợi ghé siêu thị tiện lợi trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) mua một con dao.
Uống cà phê đến khoảng 22 giờ cùng ngày, P. đi về nhà còn bị cáo Lợi ở lại đón xe ôm về Suối Tiên (Q.9 cũ, nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM) để đón xe về Nghệ An.
Đến khoảng 2 giờ ngày 21.1.2020, bị cáo Lợi nhìn thấy anh H.T.S. (tài xế chạy xe ôm công nghệ của GoViet) đang đậu đón khách gần đó. Bị cáo Lợi kêu anh S. chở về Suối Tiên và anh S. đồng ý.
Trên đường đi, bị cáo Lợi nảy sinh ý định sử dụng con dao mang theo đâm anh S. để chiếm đoạt tài sản. Khi anh S. chở đến khu vực Suối Tiên, bị cáo Lợi yêu cầu anh S. chạy vào hướng Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, nay là TP.Thủ Đức) để dễ dàng khống chế cướp xe.
Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi anh S. chạy xe vào khu vực Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia (khu phố 6, P.Linh Trung), bị cáo Lợi xuống xe, rút dao đâm đâm vào lưng anh S. Thấy anh S. chống cự, bị cáo Lợi tiếp tục đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, tay, và cổ anh S.
Thấy bị cáo Lợi lấy xe bỏ chạy, anh S. chạy đến rút chìa khóa xe thì bị Lợi đâm trúng vào mắt phải. Cùng lúc đó, một tài xế chạy xe ôm công nghệ gần đó chạy đến nên bị cáo Lợi bỏ chạy bộ và đón xe về quê.
HĐXX nhận định: “Kết quả giám định pháp y cho thấy anh S. có tỉ lệ tổn thương cơ thể là 86%. Hành vi của bị cáo Lợi là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc". Ngoài mức án tù chung thân, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Lợi bồi thường chi phí điều trị và tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân S., tài xế GoViet bị Lợi đâm trọng thương, số tiền 300 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.