Vụ thảm sát 4 người tại Nghệ An sẽ xét xử lưu động ngày 30.9

23/09/2015 14:19 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án thảm sát 4 người trong một gia đình ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra hồi đầu tháng 7.

(TNO) TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án thảm sát 4 người trong một gia đình ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra hồi đầu tháng 7.

Vi Văn Hai bị bắt sau 17 ngày gây thảm án - Ảnh: Phạm ĐứcVi Văn Hai bị bắt sau 17 ngày gây thảm án - Ảnh: Phạm Đức
Sáng 23.9, trao đổi với Thanh Niên Oline, ông Trần Ngọc Sơn, Phó chánh án TAND tỉnh Nghệ An, cho biết, dự kiến ngày 30.9, ông Sơn sẽ làm chủ tọa phiên sơ thẩm xét xử bị cáo giết hại 4 người trong một gia đình tại huyện Tương Dương (Nghệ An).
Theo ông Sơn, bị can Vi Văn Hai (20 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) bị truy tố về tội giết người theo Khoản 1, Điều 93, bộ Luật hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
“Phiên tòa sẽ được xét xử lưu động tại Nhà văn hóa huyện Tương Dương. Bị can Hai và gia đình không mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, Hai bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình nên TAND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Đoàn luật sư tỉnh yêu cầu chỉ định luật sư tham gia vụ án, bào chữa cho Hai nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị can, bị cáo”, ông Sơn nói.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, chiều 2.7, người dân địa phương phát hiện vợ chồng anh Lo Văn Thọ (27 tuổi) và chị Lê Thị Yến (25 tuổi), cháu Lo Việt Chung (11 tháng tuổi, con trai anh Thọ) và bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ, đều ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) bị sát hại trong rừng, gần lán trại do anh Thọ dựng để phát rẫy trồng lúa.
Tối 19.7, nghi phạm Vi Văn Hai, tên thường gọi là Mằn (24 tuổi, ngụ bản Phồng) bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Hai khai nhận, trưa 2.7, Hai vào khu vực lán trại của anh Thọ để trộm chanh thì bị anh Thọ phát hiện. Giữa anh Thọ và Hai đã xảy ra cãi cọ, xô xát và Hai đã dùng con dao thủ sẵn trong người, chém chết anh Thọ.
Cùng lúc đó, Hai thấy chị Yến đang địu con trai gần 1 tuổi chạy ra suối liền đuổi theo. Đuổi kịp chị Yến, Hai chém chết chị Yến và con trai.
Tiếp đến, Hai trở về lán trại, gặp bà Chương và tiếp tục vung dao chém chết nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.