Vụ xăng 20.000 đồng/chai: Đoàn kiểm tra đụng “đầu gấu”

13/01/2012 18:18 GMT+7

(TNO) Ngày 13.1, ông Nguyễn Văn Hòa, đội phó Đội quản lý thị trường số 1 (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, việc xử lý các điểm bán xăng giá 20.000 đồng/chai gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Hòa, có điểm khi kiểm tra những người bán xăng còn thuê “đầu gấu” hăm họa, chống cự lại đoàn kiểm tra.

Sau thông tin đăng trên Thanh Niên Online phản ánh gần đây tại TP.Nha Trang xuất hiện nhiều điểm bán xăng A92 (giá 20.000 đồng/chai) không rõ nguồn gốc, chất lượng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường Khánh Hòa kiểm tra, xử lý.


Xăng A92 giá 20.000 đồng/chai được bày bán tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: An Nguyên

Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa và TP.Nha Trang đã phối hợp cùng lực lượng Công an TP.Nha Trang tiến hành kiểm tra các điểm bán xăng trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Dã Tượng và 23 tháng 10.

Đoàn kiểm tra thu giữ 27 chai xăng, nhiều dụng cụ sang chiết xăng, bảng báo giá xăng A92 giá 20.000 đồng/lít…

Ông Hòa cho biết thêm, từ nay đến tết Nguyên đán sẽ tăng cường các đợt kiểm tra.

Hiện tại, các điểm bán xăng ở TP.Nha Trang không còn để bảng báo giá xăng A92 giá 20.000 đồng/lít nhiều như trước nhưng vẫn bày bán xăng trên vỉa hè. Khi thấy lực lượng chức năng, những người này tìm chỗ cất giấu sau đó tiếp tục bày bán…

Theo ông Hòa, nguồn gốc và chất lượng của loại xăng này vẫn chưa được xác định. Nhưng từ những chai xăng được đoàn kiểm tra thu giữ, ông Hòa nói, không đủ số lượng 1 lít (chỉ khoảng 0,8 lít).

Nguyễn An

>> Nha Trang: Xuất hiện xăng 20 ngàn đồng/chai
>> Kinh hoàng “công nghệ” xăng dỏm - Kỳ 5: Truy trách nhiệm cây xăng và doanh nghiệp đầu mối
>> Nghi ngờ mẫu xăng đem đi phân tích
>> Phụ gia có thể là tác nhân gián tiếp gây cháy
>> Kinh doanh xăng dầu: Tiền người tiêu dùng vào túi ai?
>> Quyết liệt điều tra, truy tố cá nhân, tổ chức làm xăng dầu dỏm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.