Vụ 'xe CSGT tông 3 người bị thương': Có thể do xe bị kẹt số

31/08/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Xe của CSGT bị mất lái, gây ra một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM, khiến 3 người đi đường bị thương.

(TNO) Chiều 30.8, một xe tải nhỏ của CSGT bị mất lái đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến 3 người đi đường bị thương. Đến chiều 31.8, cả 3 nạn nhân đều đã xuất viện, sức khỏe ổn định. 


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 30.8, chiếc xe của một đội CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ TP.HCM về Long An đoạn thuộc ấp 2 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, bất ngờ bị lạc tay lái, cuốn hai máy đi cùng chiều vào gầm, rồi tông vào dải phân cách.

Vụ việc làm ba người đi đường bị thương, hai xe máy bị hư hỏng. Ba người bị thương gồm: Trần Thị Trang (20 tuổi), Trần Thị Thùy Dung (22 tuổi, cùng quê Tiền Giang) và Võ Chí Bảo (24 tuổi). Cả 3 bị thương, được đưa vào Bệnh viện huyện Bình Chánh điều trị. 

Chiều 31.8, một cán bộ CSGT của PC67 cho biết sau khi vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, đơn vị đã cử cán bộ đến thăm hỏi sức khỏe và lo toàn bộ viện phí cho các nạn nhân và đến nay 3 nạn nhân đã được xuất viện.

Nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc ô tô bị kẹt số. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy - Công Nguyên

>> Tai nạn giao thông, 3 người tử vong tại chỗ
>> Ai Cập: Xe buýt đua tốc độ gây tai nạn, 19 người chết
>> Cán bộ đoàn hiến máu vì nạn nhân tai nạn giao thông
>> Tai nạn đường sắt, 1 bé 3 tuổi tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.