Vụ xe quá tải làm sập cầu: Tài xế thoát nạn hy hữu

03/12/2013 17:30 GMT+7

(TNO) Sau sự cố sập cầu tạm cầu Vồng (nối phường 8 với phường 3 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) sáng 3.12, Thanh tra đường bộ IV.07 và Văn phòng hiện trường VII.4 phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long họp bàn giải pháp khắc phục sự cố.

>> Sập cầu tạm trên QL53

Vụ sập cầu tạm trên QL53: Đã báo cáo sự cố về Bộ GTVT 1
Hiện trường vụ xe quá tải làm sập cầu tạm

Sau khi bàn bạc, cơ quan chức năng thống nhất: Cho xe lưu thông trên cầu cũ qua từng chiếc một theo điều tiết của CSGT và Thanh tra giao thông. Đối với xe bị nạn, đến 18 giờ ngày 3.12 phải thực hiện xong công tác cứu hộ. Từ nay đến ngày 15.12 phải hoàn thành sửa chữa cầu tạm đảm bảo cho xe 20 tấn lưu thông.

Hiện trường vụ sập cầu tạm đã được phong tỏa để đảm bảo công tác điều tra nguyên nhân…

Ông Nguyễn Văn Sân, Đội trưởng Đội thanh tra đường bộ IV.07 (Tổng cục đường bộ) cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị này đã cử 2 thanh tra viên phối hợp cùng Thanh tra giao thông, CSGT trực xuyên suốt để điều tiết giao thông và bảo vệ, phong tỏa hiện trường. Đồng thời Đội Thanh tra cũng đã làm báo cáo nhanh sự việc gửi về Bộ GTVT.

Vụ sập cầu tạm trên QL53: Đã báo cáo sự cố về Bộ GTVT 2
Đại tá Lê Văn Út, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố

Vụ sập cầu tạm trên QL53: Đã báo cáo sự cố về Bộ GTVT 3
Sự cố gây ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực cầu Vồng

 

 

 

 

Vụ sập cầu tạm trên QL53: Đã báo cáo sự cố về Bộ GTVT 4
Đầu của chiếc xe sơ mi rơ moóc kịp thời trườn lên bờ dốc nên tài xế thoát nạn

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 4 giờ 30 sáng 3.12, xe sơ mi rơ moóc 60 tấn lưu thông qua cầu tạm cầu Vồng, làm sập nhịp cầu phía bờ phường 3, đồng thời phần thân xe cũng rơi xuống sông. Đầu xe rơ moóc trườn lên bờ dốc nên tài xế thoát nạn hy hữu.

Công trình cầu Vồng thuộc dự án QL 53 tại Km 4 + 230 đến Km 4 + 639 được khởi công ngày 22.11.2012 với kinh phí ngân sách nhà nước 169 tỉ đồng.

Cầu gồm 2 đơn nguyên dài 7 nhịp (khoảng 230m), mỗi đơn nguyên rộng 11m; thời gian thi công 24 tháng, do Công ty 565 thi công. Hiện đơn nguyên phía bên trái (hướng Vĩnh Long - Trà Vinh) đang trong quá trình thi công.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Xe quá tải làm sập cầu
>> Sập cầu treo tại Sơn La, 13 người bị thương
>> Nỗi lo sập cầu khi vận chuyển bauxite
>> Xe hơn 28 tấn làm sập cầu tải trọng 13 tấn
>> Sập cẩu 1.200 tấn, 3 người tử nạn
>> Sập cầu đang thi công làm 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.