Vungtau MRCC và Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn

23/05/2014 01:00 GMT+7

Ngày 22.5, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vungtau MRCC) và Vùng Cảnh sát biển 3 (cùng đóng tại TP.Vũng Tàu) đã ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển từ Bình Thuận đến bờ bắc cửa Định An (Trà Vinh).

Theo quy chế này, đối với những vụ việc cứu nạn trên biển trong vùng trách nhiệm của đơn vị thì Vungtau MRCC là cơ quan chủ trì phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đối với những vụ việc cứu nạn trong vùng cấm, vùng hạn chế trên biển… thì Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ chủ trì.

Ông Phạm Hiển, Giám đốc Vungtau MRCC, cho biết mục đích của việc phối hợp này là làm tốt hơn nữa công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhất là để giúp đỡ ngư dân yên tâm bám biển. Theo ông Hiển, có đến 90% vụ tai nạn trên biển xảy ra đối với tàu cá.

Nguyễn Long

>> Chùm ảnh: Tàu chiến Trung Quốc đe dọa tàu Cảnh sát biển Việt Nam
>> VWS ủng hộ 100 triệu đồng giúp ngư dân, kiểm ngư và cảnh sát biển VN
>> Tàu cảnh sát biển 2013 cập cảng Tiên Sa để sửa chữa
>> Cận cảnh tàu Trung Quốc uy hiếp, tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.