Xác định được các nghi phạm vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/11/2018 14:48 GMT+7

Ngày 8.11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã xác định được các nghi phạm buôn lậu ngà voi, vảy tê tê trong vụ buôn lậu lớn nhất Đà Nẵng được phát hiện thời gian qua.

[VIDEO] Khai là container nhựa, bên trong chứa 10 tấn ngà voi, vảy tê tê
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.10 tại Cảng Tiên Sa, các lực lượng phát hiện lô hàng container nhập từ Nigeria có gần 10 tấn ngà voi cắt khúc và vảy tê tê, ngụy trang trong nhựa phế phẩm như khai báo.
Đơn vị nhập hàng là Công ty TNHH Thiên Trường Sử (địa chỉ xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, H.Quỳ Hợp, Nghệ An); do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc.
Doanh nghiệp này mới hoạt động được 8 tháng, ngành nghề chính là buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; buôn bán nhựa các loại.
Ban chuyên án khẳng định đây là vụ buôn lậu ngà voi, vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay vào Đà Nẵng.
Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra ban đầu đã xác định được nhóm nghi phạm, gồm những đối tượng cư trú rải rác ở Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh...
Đại tá Trần Mưu khẳng định: “Chúng tôi đã xác định được nhân thân của nhóm người này. Các nghi phạm này hiện đã bỏ trốn, đang bị truy bắt gắt gao".
Gần 10 tấn ngà voi, vảy tê tê được khai báo là nhựa phế phẩm ẢNH: NGUYỄN TÚ
Vảy tê tê phát hiện trong vụ buôn lậu ẢNH: NGUYỄN TÚ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.