Xác minh vụ vay hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương

02/04/2018 09:46 GMT+7

Ngày 1.4, lãnh đạo UBND H.Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết đang chỉ đạo xác minh vụ hàng chục hộ dân trên địa bàn hai xã Cư Suê và Ea Mnang bị một cá nhân lừa hàng chục tỉ đồng.

Theo tố cáo của nhiều người dân, T.T.V (29 tuổi, trú thôn 2, xã Cư Suê) đã dùng cách vay tiền để đáo hạn ngân hàng và trả lãi cao khiến nhiều người sập bẫy.
Bà T.T.K.D (trú xã Cư Suê) cho biết lúc đầu cho bà V. vay 500 triệu đồng, được bà này trả lãi sòng phẳng với mức 3.000 đồng/triệu/ngày. Thấy tin tưởng, trong năm 2017 bà D. tiếp tục cho V. vay nhiều đợt tổng cộng hơn 7 tỉ đồng, hẹn cuối tháng 3 trả tiền, nhưng hiện V. không còn ở nơi cư trú, không liên lạc được qua điện thoại.
Tương tự, nhiều người đi vay ngân hàng để cho V. vay lại số tiền lớn để hưởng lãi suất cao. Bà N.T.B (trú xã Ea Mnang) đi vay nợ, lấy sổ đỏ của nhiều hộ khác thế chấp ngân hàng để đưa cho V. vay tổng cộng 22 tỉ đồng. Đến khi nghe tin V. ôm nợ bỏ trốn, nhiều người hết sức hoang mang, lo lắng. Theo UBND xã Cư Suê, hiện V. không có ở địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.