Xây bến phà hàng chục tỉ đồng để... bỏ hoang

18/04/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Bến phà qua sông Hậu nối quốc lộ 60 giữa xã An Thạnh Nhất (H.Cù Lao Dung) với thị trấn Đại Ngãi (H.Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), được đầu tư xây dựng trên 40 tỉ đồng, hoàn thành năm 2009 và bỏ hoang phế cho đến nay.

(TNO) Bến phà qua sông Hậu nối quốc lộ 60 giữa xã An Thạnh Nhất (H.Cù Lao Dung) với thị trấn Đại Ngãi (H.Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), được đầu tư xây dựng trên 40 tỉ đồng. Bến phà do Khu quản lý đường bộ VII - Cụm phà Vàm Cống (Cục đường bộ Việt Nam) quản lý, khai thác.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Nhất, bến phà được xây xong vào năm 2009, tuy nhiên kể từ ngày đơn vị thi công rút đi, toàn bộ khu vực bến phà, gồm đường dẫn vào phà, cổng chào, nhà thu phí, nhà chờ… đều bị bỏ hoang.

 Bến phà bỏ hoang phế
Nhà thu phí của bến phà bỏ hoang, không một bóng người

 Bến phà bỏ hoang phế
Một đoạn đường dẫn lên bến phà bị sụp lún xuống nước

Do không có người nào trông nom, bảo quản nên tất cả các hạng mục đều bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, nhà thu phí bị chìm trong đám cỏ hoang, cửa nẻo hư hỏng; nhà chờ đầy rác rưởi, toàn bộ hệ thống bóng đèn bị tháo hết; nhà vệ sinh bị phá hư cửa, bị rỉ sét, hoen ố.

Đặc biệt, một đoạn đường dẫn lên bến phà dài khoảng 20m bằng sắt nặng hàng tấn bị sụp xuống nước. Nhiều thanh sắt bị kẻ xấu tháo bán phế liệu.

Theo ông Tâm, nguyên nhân bến phà xây xong rồi bỏ hoang phế là do đường chưa thông, nên không một phương tiện nào có thể qua lại bằng bến phà. Người dân ở địa phương rất bức xúc vì sự lãng phí này.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.