Xây cầu nối thẳng miền Đông sang miền Tây

18/07/2015 11:42 GMT+7

(TNO) Sáng nay 18.7, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ động thổ gói thầu J3, xây dựng cầu Phước Khánh , thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, do JICA - Nhật Bản tài trợ, cùng vốn đối ứng của Việt Nam.

(TNO) Sáng nay 18.7, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức lễ động thổ gói thầu J3, xây dựng cầu Phước Khánh, thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, do JICA - Nhật Bản tài trợ, cùng vốn đối ứng của Việt Nam.

Nghi thức động thổ cầu Phước Khánh - Ảnh: Mai Vọng
Gói thầu J3 gồm cầu Phước Khánh và cầu cạn với tổng chiều dài 3,186 km, đi qua sông Lòng Tàu nối huyện Cần Giờ, TP.HCM, với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Nghi thức động thổ cầu Phước Khánh - Ảnh: Mai Vọng
Cầu rộng 21,75 m, gồm cầu dây văng 2 mặt phẳng dây và cầu dẫn ở 2 phía đông và tây, do nhà thầu Liên danh Sumitomo Mitsui Construction - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 thi công, với giá trúng thầu khoảng hơn 3,92 tỉ yen và hơn 2.844 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trong 42 tháng.
 Cầu Phước Khánh cùng với cầu Bình Khánh là 2 cây cầu lớn trên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh: Mai Vọng
Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,1 km đi qua Long An, TP.HCM và Đồng Nai, có tổng vốn đầu tư 31.329 tỉ đồng, tương đương 1,607 tỉ USD, khi hoàn thành sẽ giúp giao thông liên vùng miền Tây và vùng Đông Nam Bộ không cần quá cảnh qua TP HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.