Xây dựng 281 trạm cảnh báo sóng thần tại 7 tỉnh thành miền Trung

09/08/2015 05:45 GMT+7

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 8.8 cho biết theo quy hoạch chi tiết hệ thống các trạm trực canh cảnh báo sóng thần đã được Bộ NN-PTNT phê duyệt, trong giai đoạn 1 (2015 - 2017), tỉnh sẽ xây dựng, lắp đặt 40 trạm trực canh cảnh báo sóng thần kết hợp cảnh báo thiên tai.

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 8.8 cho biết theo quy hoạch chi tiết hệ thống các trạm trực canh cảnh báo sóng thần đã được Bộ NN-PTNT phê duyệt, trong giai đoạn 1 (2015 - 2017), tỉnh sẽ xây dựng, lắp đặt 40 trạm trực canh cảnh báo sóng thần kết hợp cảnh báo thiên tai.

Trong giai đoạn 1, cùng với 40 trạm tại Quảng Ngãi, các địa phương ven biển miền Trung nằm trong vùng có nguy cơ cao, gồm TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận cũng sẽ xây dựng, lắp đặt 241 trạm, với tổng kinh phí đầu tư hơn 180,8 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư hơn 173,8 tỉ đồng và trên 7 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Giai đoạn 2 (2018 - 2019) tiếp tục xây dựng 251 trạm trực canh cảnh báo sóng thần tại 6 tỉnh, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, với tổng kinh phí hơn 112,4 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.