Xây dựng các hợp tác xã thanh niên sản xuất nông nghiệp

09/08/2017 09:30 GMT+7

Trong hai ngày 7 - 8.8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn dự và chỉ đạo đại hội.
Anh Lê Quốc Phong phát biểu tại Đại hội Đoàn tỉnh Đắk Lắk Ảnh: Doanthanhnien.vn
Phát biểu tại đại hội, anh Lê Quốc Phong đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2012 - 2017; đồng thời mong muốn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Anh Lê Quốc Phong yêu cầu đối với Đắk Lắk, cần có các giải pháp, cụ thể hóa các nội dung tình nguyện xây dựng thôn, buôn văn minh, văn hóa; bảo vệ rừng đầu nguồn, ứng phó biến đổi khí hậu; hướng về biên giới, bảo vệ đường biên; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển nông lâm nghiệp; xây dựng các hợp tác xã thanh niên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...
Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Các cấp bộ Đoàn cần thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, đặc biệt là sinh viên, trí thức trẻ, cán bộ công chức, trong giải quyết các vấn đề của địa phương. Cần tiếp cận nhóm thanh niên có khát vọng lớn, quyết tâm cao; trợ sức một cách thường xuyên, hiệu quả để ngày càng có nhiều thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, thúc đẩy lôi cuốn thanh niên nỗ lực thoát nghèo, làm giàu chính đáng”...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.