Xây dựng hồ chứa nước từ miệng núi lửa

02/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 1.6, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho biết đã bàn giao hồ chứa nước Thới Lới cho huyện đảo Lý Sơn đưa vào sử dụng.

Đây là công trình thủy lợi rất đặc biệt, bởi lòng hồ chính là miệng núi lửa của núi Thới Lới, có diện tích khoảng 10 ha, dung tích hơn 270.000 m3, được xây dựng theo kết cấu bê tông chống thấm để tích nước trong mùa mưa, có đường ống dẫn nước đến các khu dân cư, với tổng vốn đầu tư gần 32 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Hoàng Linh - Phó chủ tịch UBND H.Lý Sơn, hồ chứa nước Thới Lới được xem như “hồ điều hòa” cải tạo môi sinh cho đảo, khắc phục tình trạng khan hiếm nước ngọt trong mùa nắng nóng. 

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.