Xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa ở Lý Sơn

21/12/2015 08:15 GMT+7

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam công bố chọn phương án “Người mẹ thắp lửa - Ngọn lửa tưởng niệm và thắp sáng hy vọng” làm thiết kế xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa tại H.Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam công bố chọn phương án “Người mẹ thắp lửa - Ngọn lửa tưởng niệm và thắp sáng hy vọng” làm thiết kế xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa tại H.Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Hôm qua 20.12, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN công bố chọn phương án “Người mẹ thắp lửa - Ngọn lửa tưởng niệm và thắp sáng hy vọng” (của Công ty CP tư vấn đầu tư bất động sản Việt Tín) làm thiết kế xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa tại H.Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Phương án này nhận được 88,9% số phiếu tán thành của Hội đồng bình chọn (Tổng LĐLĐ VN chủ trì, cùng sự tham gia của Hội Kiến trúc sư VN, Hội Mỹ thuật TP.HCM, Hội Kiến trúc sư TP.HCM).
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng cho biết, để tỏ lòng thành kính và biết ơn những người con đất Việt đã nằm lại bảo vệ Hoàng Sa - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Tổng LĐLĐ VN phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên diện tích đất khoảng 1,5 - 2 ha tại huyện đảo Lý Sơn. 
Một phần của đề án thiết kế về Hoàng Sa được trưng bày tại triển lãm hôm 12.12, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM - Ảnh: Trung Hiếu
“Phương án này đã thể hiện được ý nghĩa về việc tổ tiên chúng ta phát hiện và xác lập chủ quyền Hoàng Sa từ thời chúa Nguyễn. Dù ở bất kỳ thời gian nào, Hoàng Sa luôn nằm trong trái tim của người dân VN. Trong trái tim của mỗi người dân luôn đau đáu niềm tin Hoàng Sa sẽ trở về với đất mẹ VN. Đây sẽ là khu tưởng niệm thể hiện tấm lòng của toàn dân hướng về tổ tiên tiền nhân đã ngã xuống vì Hoàng Sa”, ông Tùng chia sẻ.
Lễ đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa sẽ được Tổng LĐLĐ VN tổ chức vào 10 giờ ngày 11.1.2016 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.