Xây dựng quan hệ đối tác cho khu vực Tam giác phát triển

22/04/2014 01:44 GMT+7

Ngày 21.4, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ KH-ĐT, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ xóa đói giảm nghèo Nhật Bản phối hợp tổ chức Diễn đàn đối tác phát triển khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự.

Diễn đàn lần này là dịp 5 tỉnh của Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước (trong 13 tỉnh thuộc Tam giác phát triển của 3 nước) trao đổi về hiện trạng phát triển, những cơ hội, thách thức của từng địa phương, qua đó cùng các đối tác, tổ chức tài chính quốc tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp bàn thảo, định hướng đầu tư phát triển trong khu vực.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng trong vùng, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông; tập trung phát triển nông nghiệp - nông thôn, xóa đói giảm nghèo; chú trọng phát triển hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại biên giới, tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa trong vùng. Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện tốt quy hoạch tổng thể về khu vực Tam giác phát triển đã được thủ tướng 3 nước thông qua, gắn kết quy hoạch của từng địa phương với quy hoạch của vùng và khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia...

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.