Xây thí điểm chòi tránh lũ

20/11/2012 05:34 GMT+7

(TNO) H.Tuy An (Phú Yên) ngày 19.11 khởi công xây dựng thí điểm chòi tránh lũ lụt cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Quế ở thôn Định Trung 3, xã An Định.

Đây là chòi tránh lũ lụt đầu tiên được chọn xây dựng theo kỹ thuật phòng tránh bão, lũ của Tổ chức Hội thảo phát triển Pháp (DWF) tại Phú Yên.

Chòi tránh lũ lụt của hộ gia đình bà Quế có sàn sử dụng rộng 16 m2, cao hơn mức ngập lụt 3 m. Các kết cấu chính như móng, khung, sàn tương đương kết cấu của gian nhà ở kiên cố, trị giá hơn 45 triệu đồng.

Trong đó, ngân sách T.Ư hỗ trợ 10 triệu đồng, quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Phú Yên hỗ trợ 8 triệu đồng, DWF hỗ trợ 8 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay 10 triệu đồng, phần còn lại do nguồn đối ứng của gia đình.

Hiện Phú Yên có 100 hộ nghèo ở 2 huyện Tuy An và Đồng Xuân được hưởng lợi từ dự án này.

Đức Huy

>> Phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt 3 thủy điện
>> Thanh niên ra quân khắc phục hậu quả lũ lụt
>> Hình ảnh đợt lũ lụt kinh hoàng tại Philippines
>> Lũ lụt ở Triều Tiên, gần 170 người chết
>> Quan chức vùng lũ lụt tại Nga "mất ghế
>> Lũ lụt tại Ấn Độ, 79 người chết
>> Đài Loan dùng máy bay không người lái theo dõi lũ lụt
>> Bạn đọc đóng góp cứu trợ lũ lụt
>> Thanh niên cả nước khắc phục hậu quả lũ lụt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.