Xây trụ sở UBND huyện trên… 3 hầm pháo

17/09/2011 22:14 GMT+7

(TNO) Ngày 17.9, Ban Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu bắt đầu rà phá bom mìn trên khu đất đang xây trụ sở UBND huyện Phước Long (tại ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long).

Trung tá Hồ Văn Đài, Trưởng ban Công binh-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết, khi đang đóng cừ bê-tông, đơn vị thi công “tá hỏa” phát hiện ra nhiều bom mìn ở công trường rộng 5.200m2. Lực lượng rà phá bom mìn phát hiện tại đây có 3 hầm chứa pháo lựu 155mm, ước tính khoảng 900 quả. Trong đó, có rất nhiều quả pháo lựu còn khả năng nổ.

Cũng theo trung tá Hồ Văn Đài, hiện Ban Công binh chưa dự kiến được thời gian hoàn thành công tác gom, xử lý số pháo này. Theo dự kiến, đối với những quả pháo lựu vô hiệu hóa được, lực lượng công binh tháo ngòi nổ và đưa về khu xử lý bom mìn của tỉnh ở bãi biển phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu bằng đường bộ. Còn đối với những quả pháo lựu không vô hiệu hóa được thì đưa về khu xử lý bom mìn của tỉnh bằng đường thủy. Pháo lựu 155mm có bán kính sát thương 50m, bán kính nguy hiểm 80m. Hiện khu vực phát hiện các hầm pháo đang được bảo vệ nghiêm.

  Lực lượng công binh phát hiện 3 hầm pháo tại công trường xây trụ sở UBND H.Phước Long

Được biết, vị trí đất này trước đây là Chi khu Phước Long của chế độ cũ.

Theo trung tá Đài, năm 2008, khi thi công tuyến đường cũng nằm trong khu đất trước đây là Chi khu Phước Long (cách vị trí xây trụ sở UBND H.Phước Long khoảng 150m), chiếc xe cuốc đã cuốc trúng quả cối, gây nổ. Sau sự cố này, đơn vị chủ đầu tư và thi công mới mời lực lượng công binh xuống rà phá bom mìn.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.