Xe 16 chỗ nhồi nhét 32 khách

10/11/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Một xe chở khách đã nhồi nhét gấp đôi số lượng người theo qui định được phát hiện sau khi có hành khách phản ánh chuyện bị bỏ rơi dọc đường.


Hành khách xe 43H-7155 được CSGT giúp tìm xe trung chuyển vào Bình Định

Ngày 10.11, Đội tuần tra kiểm soát - Phòng CSGT Công an Quảng Nam đã chuyển hồ sơ vụ xe khách 16 chỗ biển số 43H-7155 chở gấp đôi số người qui định cho Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) tiếp tục điều tra xử lý, sau khi nhận tin báo từ hành khách phản ánh bị nhà xe thu tiền xong rồi… đuổi xuống.

Xe chạy tuyến Đà Nẵng - Bình Định do Võ Ngọc Thanh (28 tuổi, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển.

Theo hồ sơ vụ việc, hôm 9.11, đội tuần tra đang chốt chặn tại Km 972+900 trên quốc lộ 1A (thuộc xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) thì nhận tin báo của hành khách phản ánh tình trạng nhà xe này xử ép, thu tiền xong rồi đuổi khỏi xe.

Cụ thể, hành khách đi tuyến ngắn từ Đà Nẵng đến huyện Núi Thành (Quảng Nam), sau khi lên xe bị thu tiền xong rồi nảy sinh mâu thuẫn về giá và bất ngờ bị người của xe khách này đuổi xuống, dù mới đi khỏi địa bàn Đà Nẵng.

Sau khi dừng xe và tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở đến 32 khách, dù chỉ được phép chở 16 người.

Sau đó, xe khách bị xử lý về lỗi chở quá tải, đồng thời chuyển Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra vụ xử ép hành khách.

Toàn bộ hành khách phải đón xe khác để vào Bình Định.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Xe buýt nhồi nhét sinh viên
>> Xử lý nhiều xe nhồi nhét khách
>> Lái xe không có bằng còn chở khách nhồi nhét
>> Xe nhồi nhét khách, phóng bạt mạng
>> Đà Nẵng xử lý 20 trường hợp xe nhồi nhét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.