Xe bồn 'bay tự do' xuống đèo Hải Vân, 2 người thương vong

17/11/2016 14:51 GMT+7

Xe bồn chở nhựa đường lao xuống vực đèo Hải Vân (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế) khiến 2 người thương vong.

Đến 12 giờ ngày 17.11, thi thể nạn nhân trong vụ xe bồn lao xuống vực đèo Hải Vân mới được đưa ra khỏi hiện trường.
Nạn nhân được xác định là ông Lâm Văn Thơ (50 tuổi, ngụ xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Người bị thương là anh Nguyễn Trọng Nghĩa (38 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày (17.11), xe bồn chở nhựa đường mang BS 43C - 078.51 sau khi giao hàng thì lưu thông qua đèo Hải Vân hướng Huế - Đà Nẵng.
Đến Km 897 + 750 thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, xe bồn bất ngờ mất lái đâm vỡ taluy bên trái hướng Huế - Đà Nẵng, lao xuống vực cách mặt đường khoảng 200 mét. Công an H.Phú Lộc, Thừa Thiên Huế chưa xác định được người điều khiển.
Do trời mưa lớn nên công tác cứu hộ gặp khó khăn, hiện chiếc xe hư hỏng nặng vẫn nằm dưới vực chưa thể đưa lên đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đang tổ chức phân luồng giao thông tránh ùn tắc qua khu vực và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.